Thứ 6, 19/04/2024 17:09:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:24, 22/08/2019 GMT+7

100% chức sắc, chức việc, già làng được bồi dưỡng quốc phòng - an ninh

Thứ 5, 22/08/2019 | 09:24:00 1,194 lượt xem
BP - Ngày 21-8, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Đại tá Phạm Văn Thuận, Phó tham mưu trưởng quân khu làm trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) trên địa bàn tỉnh.

Đại diện các phòng, ban của Quân khu 7; đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Sở GD-ĐT, Tỉnh đoàn, Trường THPT chuyên Quang Trung (Đồng Xoài) cùng dự.

Các thành viên đoàn kiểm tra tại buổi làm việc

Những năm qua, công tác giáo dục QP-AN được cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt, triển khai thực hiện theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, cơ sở. Công tác giáo dục QP-AN đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, góp phần giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ hơn về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là thế hệ trẻ. Từ năm 2015 đến nay, Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 12/12 đồng chí thuộc đối tượng 1; 158/176 đồng chí thuộc đối tượng 2, đạt 89,77%; 1.362/1.518 đồng chí thuộc đối tượng 3, đạt 89,72%; 14.594/15.834 đồng chí thuộc đối tượng 4, đạt 92,17%; chức sắc 289/289 người; chức việc 1.195/1.195 người; già làng, trưởng ấp, người có uy tín trong cộng đồng 156/156 người; đối tượng khác 1.146/1.273 người, đạt 92,46%. Năm học 2018-2019, 34/34 trường THPT dạy QP-AN cho 29.025 học sinh; 4/5 trường trung cấp, cao đẳng tổ chức dạy môn Giáo dục QP-AN cho sinh viên...

Các thành viên đoàn kiểm tra yêu cầu Hội đồng giáo dục QP-AN, Công an tỉnh, Sở GD-ĐT, Trường THPT chuyên Quang Trung và các đơn vị liên quan khắc phục những tồn tại, hạn chế như: bổ sung, chỉnh sửa lại các văn bản cho phù hợp quy định chung; tỷ lệ giáo viên được cử đi đào tạo chuyên ngành giáo dục QP-AN thấp; kiểm tra lại việc các trường cao đẳng cấp chứng chỉ QP-AN cho sinh viên...

Thay mặt Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh, đại diện Bộ CHQS tỉnh tiếp thu các ý kiến của đoàn và sẽ sớm tham mưu, đề xuất hướng khắc phục những tồn tại, hạn chế, nội dung còn yếu và thiếu để từng bước xây dựng nền QP-AN vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Xuân Túc

  • Từ khóa
8051

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu