Thứ 6, 29/03/2024 16:14:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:12, 28/11/2015 GMT+7

10 tháng, ấp Ấn Lợi tăng 30 giếng khoan

Thứ 7, 28/11/2015 | 15:12:00 103 lượt xem
BP - Theo thống kê của Ban mặt trận ấp Ấn Lợi, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn ấp có 30 gia đình khoan giếng, nâng tổng giếng khoan toàn ấp lên 81 giếng/207 hộ dân. Riêng Trường tiểu học Tân Lợi khoan 2 giếng để phục vụ nhu cầu của giáo viên và học sinh.

Những hộ khoan giếng cách đây 1 năm vẫn sử dụng giếng đào, song từ tháng 3 đến tháng 5-2015, các giếng đào cạn khô. Hộ bà Đặng Thị Quế ở tổ 2 đã vét giếng sâu 23m mới đủ nước dùng. Hộ anh Quách Thành giếng đào sâu 18m chỉ đủ nước sinh hoạt vào mùa mưa nên giữa năm nay phải khoan giếng. Hộ anh Đỗ Văn Hào cũng dùng song song 2 giếng.

Anh Hào cho biết: “Hiện nay bơm khoảng 2 giờ mới được 1 phuy nước nên tôi quyết định khoan giếng. Mỗi giếng khoan sâu từ 50m trở lên mới đủ nước dùng sinh hoạt. Kinh phí khoan 1 giếng 14 triệu đồng”.

Người dân trong ấp cho biết: Từ trước đến nay, cũng có năm thiếu nước nhưng chưa năm nào người dân phải ồ ạt khoan giếng như năm nay. Dự báo hiện tượng El Nino sẽ kéo dài đến hết quý 1/2016 nên con số giếng khoan trong ấp có thể chưa dừng lại. Nếu toàn ấp nhà nào cũng khoan giếng chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mạch nước ngầm.                                                                  

H.Cúc

  • Từ khóa
52986

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu