Theo các bằng chứng khoa học, các xác ướp Chinchorro, được phục hồi trong những năm gần đây từ những khu vực khô cằn ven biển gần biên giới giữa Chile và Peru, có niên đại từ giữa 5.000 năm trước công nguyên và 1.500 năm sau công nguyên, và được coi là lâu đời hơn cả những xác ướp tại Ai Cập.
Ông Sergio Medina, một nhà nhân chủng học của Trường đại học Tarapaca thuộc thành phố Arica ở miền Bắc Chile cho biết chính phủ nước này đang nỗ lực để những xác ướp Chinchorro được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thế giới.
Tuy nhiên, ông khẳng định đây không phải là mục tiêu chính mà là bước khởi đầu của một quá trình tìm kiếm sự hỗ trợ và các công cụ tốt nhất để bảo tồn các xác ướp trên.
Theo các chuyên gia của Chile, Chinchorro là tên của một nhóm ngư dân đầu tiên sống tại vùng ven biển của sa mạc Atacama.
Với kỹ thuật đơn giản và kiến thức sâu rộng về giải phẫu học, họ đã phát triển thành công phương pháp ướp xác nhân tạo cổ xưa nhất thế giới.
Cùng với những xác ướp phức tạp nói trên, nền văn hóa Chinchorro được xem là loại hình văn hóa độc đáo tại châu Mỹ và là sản phẩm nghệ thuật của những cư dân đầu tiên tại vùng ven biển miền Bắc Chile này.
Nguồn TTXVN
Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước
Trụ sở: Số 1 - Trần Hưng Đạo - P. Tân Phú
- TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Giấy phép xuất bản số: 430/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/10/2019
Giám đốc - Tổng biên tập: Nguyễn Thị Minh Nhâm
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Đoàn Như Viên
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Phan Văn Thảo
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Nguyễn Thành Long
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Cao Minh Trực
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Vũ
Email: baodientubinhphuoc@gmail.com
Điện thoại: 0271.3887189 - 0271.3870020
Fax: 0271.3860879
Liên hệ quảng cáo: 0271.3860879 - 0271.2211556
Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này